Ấn Độ và Pakistan bước đầu nối lại đàm phán

Thứ sáu, 26/02/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ấn độ và Pakistan bước đầu đã nối lại đàm phán vào hôm thứ năm, ngày 25-2-2010, sau nhiều cuộc gặp gỡ không chính thức giữa các đại diện ngoại giao cấp cao của hai nước nhằm trao đổi về các vấn đề như khủng bố, vụ tấn công ở Mumbai, tranh chấp biên giới Kashmir và quyền sở hữu nguồn nước.

Ngoại trưởng Ấn Độ Nirupama Rao tiết lộ cuộc gặp giữa bà và Ngoại trưởng Pakistan đã gặt hái được một số thành công nhất định và cuộc gặp này sẽ mở đường cho hàng loạt cuộc đàm phán song phương không chính thức giữa Ấn Độ và Pakistan. Bà nói: Chúng tôi đã xây dựng lòng tin lẫn nhau và sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp này”.

Một số ít nhà phân tích đã trông chờ vào những bước đột phá có được từ cuộc gặp gỡ này. Cuộc gặp được xem như một bước tiến nhỏ trong việc khôi phục lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng cùng đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Ấn Độ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pakistan kể từ khi Mumbai bị tấn công vào tháng 11-2008 khiến cho 163 người tử vong. Nhiều tháng liền, Ấn Độ đã từ chối đàm phán với Pakistan vì cho rằng Pakistan không tích cực tìm ra nhóm khủng bố chịu trách nhiệm về cuộc tấn công ở Mumbai.

 Bà Nirupama Rao-Ngoại trưởng Ấn Độ trong buổi nói chuyện với ông Salman Bashir, Ngoại trưởng Pakistan được tổ chức ở  New Delhi hôm thứ năm, ngày 25-2-2010.

Tại cuộc gặp gỡ, Bà Rao cũng nhắc đến mối lo ngại của Ấn Độ về các nhóm khủng bố đang hoạt động ở Pakistan vì đã có những tài liệu mới chứng tỏ các nhóm này liên quan đến cuộc tấn công ở Mumbai. Bà còn thúc giục Pakistan có những động thái chống lại Hafiz Saeed, thủ lĩnh tổ chức Lakshar-e-Taiba vì bị nghi ngờ  chủ mưu trong cuộc tấn công kinh hoàng ở Mumbai. Để trả lời cho vấn đề này, ông Bashir cho biết Pakistan đang cố tìm cách bắt giữ nhiều cá nhân liên quan đến cuộc khủng bố, nhưng Tòa án Pakistan không tìm đủ chứng cứ để chống lại Saeed.

Nhưng ông nói thêm: “Hafiz Saeed không phải là đại diện cho toàn bộ nhân dân Pakistan”. Ông còn chỉ trích một số người Ấn Độ đã xem Pakistan là nơi dung dưỡng bọn khủng bố mà không nghĩ được rằng chính nước Pakistan cũng là nạn nhân của bọn khủng bố. Có 5.366 công dân Pakistan thiệt mạng trong các cuộc tấn công của bọn khủng bố năm vừa rồi. Ông Bashir còn tiết lộ thêm rằng Pakistan đã hợp tác với Mỹ trong các nỗ lực chống khủng bố gần đây.

Ông Bashir nói: “Chúng tôi không muốn bị đổ lỗi vì vấn đề khủng bố. Hãy hiểu cho là chúng tôi đã cố gắng hết sức trong vấn đề chống khủng bố. Vì thế, xin hãy nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan hơn”.

Về vấn đề tranh chấp vùng Kashmir, ông Bashir nói đây là mâu thuẫn cố hữu và cả hai nước sẽ cố gắng tìm cách tháo gỡ tình hình căng thẳng này.

Còn về quyền sở hữu nguồn nước, ông cho biết Pakistan đã tìm thấy có những tài liệu mang tính xác thực ranh giới sở hữu nguồn nước của người Pakistan.

Cuộc gặp gỡ hôm thứ năm cũng là một thành công của Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh, người đang tìm mọi cách để hai nước quay trở lại bàn đàm phán dẫu phải đương đầu với nhiều lời chỉ trích trong nước.

Căng thẳng giảm nhẹ giữa hai nước còn là điều kiện thuận lợi cho chính quyền Obama vì quân đội Pakistan đã rút quân ra khỏi biên giới Ấn Độ để chiến đấu với lực lượng nổi dậy Taliban và củng cố an ninh biên giới với Afghanistan.

Thiên Lý

(Theo New York Time)